Hà Tĩnh: Hàng trăm ngôi nhà tốc mái do lốc xoáy, mưa đá

Cẩm Kỳ (Tền Phong) Thứ ba, ngày 31/03/2015 08:00 AM (GMT+7)
Lốc xoáy kèm theo mưa đá xảy ra trong đêm tại địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã làm một người bị thương và gần 200 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục ha hoa màu hư hại.
Bình luận 0

img
Hậu quả do lốc xoáy và mưa đá trên địa bàn huyện Kỳ Anh khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái

Ngày 30/3, ông Dương Xuân Linh, Chủ tịch xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 21 giờ ngày 29/3, tại địa bàn xã đã bất ngờ xảy ra trận lốc xoáy kèm theo mưa đá kéo dài hơn 20 phút gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của bà con nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chủ tịch huyện Kỳ Anh cho biết, trận lốc xoáy và mưa đá bất ngờ đi qua hai xã miền núi Kỳ Sơn và Kỳ Lâm làm đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái và hàng chục ha hoa màu bị hư hại.

img

Cụ thể, trận lốc xoáy đã làm khoảng 199 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó 12 ngôi nhà bị tốc mái nặng và 1 ngôi nhà bị xiêu vẹo. Một số trụ sở như UBND xã, bưu điện, trạm xá, trường học cũng không tránh khỏi tình trạng tốc mái.

Ngoài ra, hơn 45ha hoa màu cây trồng vụ xuân cũng bị hư hại. Ước tính ban đầu thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá gây ra khoảng 750 triệu đồng.

img

“Trận mưa đá xảy ra bất ngờ, làm nhiều người dân hoảng loạn, có những hạt mưa đá to bằng hạt sỏi, hạt to nhất bằng quả trứng gà”, một người dân cho biết.

Được biết, trận lốc xoáy đã làm bà Bùi Thị Thắm (trú tại thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn) bị ngói rơi trúng đầu phải đi cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem