Hà Tĩnh khởi tố vụ án liên quan đến lao động mất liên lạc ở Anh

A.P (Tổng hợp) Thứ tư, ngày 30/10/2019 22:08 PM (GMT+7)
Ngày 30/10, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, diễn ra từ 2016 đến nay.
Bình luận 0

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”, diễn ra từ 2016 đến nay. 

Theo Vietnamnet, việc khởi tố trên cơ sở điều tra, xác minh thông tin từ các gia đình có trình báo con mất tích khi sang Anh, có dấu hiệu vi phạm liên quan đến tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép.

“Khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can, có liên quan đến các gia đình trình báo có con mất liên lạc tại Anh”, đại tá Nam nói.

Vụ án được khởi tố trong bối cảnh những ngày gần đây, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh có con đi lao động ở Anh hoang mang vì không thể liên lạc được với con. Họ nhận định, người thân của họ là nạn nhân trong số 39 người chết trong xe container ở Anh nên đã trình báo với chính quyền địa phương.

img

Ông Nguyễn Đình Gia - bố của anh Nguyễn Đình Lượng, người bị mất liên lạc nhiều ngày nay. Ảnh: Nguyễn Chương

Trước đó, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, những ngày này, tại Hà Tĩnh, nhiều gia đình có người thân mất liên lạc bên Anh đang đứng ngồi không yên, ngóng chờ tin tức chính thức từ cơ quan chức năng.

Dù chưa có thông tin chính thức, nhưng nhiều gia đình vẫn lập bàn thờ vọng tại nhà và chờ mong một phép màu sẽ đến với người thân của mình. Hiện, Hà Tĩnh có 10 trường hợp gia đình xác nhận có con mất tích ở Anh, bao gồm cả 9 người do gia đình trình báo từ hôm 25/10. Họ đến từ xã Thiên Lộc, Vĩnh Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh).

Anh Nguyễn Đình Lượng (20 tuổi, ở Can Lộc, Hà Tĩnh) được người nhà lập bàn thờ vọng, sau nhiều ngày mất liên lạc. Ông Nguyễn Đình Gia (bố của anh Lượng) cho biết, con trai làm việc ở Pháp một năm nay. Trung tuần tháng 10, anh có gọi điện về thông báo sắp sang Anh làm việc. Tuy nhiên đến ngày 23/10, gia đình không thể liên lạc được nữa. Ông đã làm đơn gửi UBND xã Thanh Lộc nhờ hỗ trợ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem