Hai anh em chết bất thường trong phòng trọ

Thứ hai, ngày 27/04/2015 21:52 PM (GMT+7)
Mọi người phá cửa xông vào thì thấy người anh chết trong tư thế treo cổ, còn người em gái nằm đắp mền chết trên giường.
Bình luận 0
Ngày 27.4, tin tức từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án hai anh em ruột chết trong phòng trọ tại ấp Bình Phú, P.Bình Chuẩn, thị xã Thuận An (Bình Dương).

img
Hiện trường vụ việc. (Ảnh: TTO)
Nạn nhân được xác định là Ngô Văn Bảo (19 tuổi, quê An Giang) và em gái là Lê Thị Tố Mỹ (18 tuổi). Hai nạn nhân sống trong cùng một phòng trọ.

Được biết, hai nạn nhân là anh em ruột nhưng bố mẹ sống ly thân, một người sống với bố, một người sống với mẹ. Thời gian gần đây, người em gái mới chuyển đến ở trọ cùng anh.

Công an cho biết, hiện trường phát hiện cửa khóa trái và phát hiện 1 bức thư tuyệt mệnh.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
(Theo Bảo Ngọc/Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem