Hai giáo sư đoạt giải Nobel đến Quy Nhơn vì "Gặp gỡ Việt Nam"

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 06/07/2016 12:16 PM (GMT+7)
Giáo sư Jerome Friedman - Nobel Vật lý năm 1990 và giáo sư Kurt Wuthrich - Nobel Hóa học năm 2002 đã đặt chân đến TP.Quy Nhơn (Bình Định) để tham dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII.
Bình luận 0

img

Vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam trong buổi chào đón những nhà khoa học đến TP.Quy Nhơn.

10 giờ sáng nay (6.7), ông Trần Châu - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng vợ chồng giáo sư Trần Thanh Vân - Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam đã chào đón nhiều nhà khoa học quốc tế và trong nước đến tham dự Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII. Trong đó có Giáo sư Jerome Friedman - Nobel Vật lý năm 1990 và giáo sư Kurt Wuthrich - Nobel Hóa học năm 2002.

Ngày mai, Hội nghị “Khoa học cơ bản và xã hội”-tâm điểm của chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” sẽ được diễn ra (trong 2 ngày 7 - 8.7), tại Trung tâm ICISE (TP.Quy Nhơn). Đây là hội nghị kỷ niệm 50 năm Gặp gỡ Moriond (sáng lập từ năm 1966 bởi giáo sư Trần Thanh Vân), với sự hỗ trợ đắc lực của UNESCO, đồng tổ chức bởi Bộ KH&CN, Hội Gặp gỡ Việt Nam và UBND tỉnh, phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu nguyên tử châu Âu, Viện quốc tế SOLVAY.

img

Giáo sư Jerome Friedman - Nobel Vật lý năm 1990 vừa đặt chân đến TP.Quy Nhơn.

img

Những bó hoa tươi cùng niềm vui trong ngày chào đón các nhà khoa học.

Được biết, chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII sẽ quy tụ hơn 1.600 nhà khoa học quốc tế và nhà khoa học hàng đầu trong nước. Nhiều giáo sư quốc tế đoạt các giải thưởng khoa học danh giá của thế giới, như: Giáo sư David Gross - Nobel Vật lý năm 2004, giáo sư Jerome Friedman - Nobel Vật lý năm 1990, giáo sư Kurt Wuthrich - Nobel Hóa học năm 2002, giáo sư Finn Kydland - Nobel Kinh tế năm 2004, giáo sư Jean Jouzel - nguyên Phó Chủ tịch của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), Nobel Hòa bình năm 2007 và giáo sư Ngô Bảo Châu - Huy chương Field năm 2010... sẽ tham dự.

Bên cạnh đó, nhiều đại diện của các tổ chức khoa học danh tiếng và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới phát triển dựa trên khoa học và công nghệ cũng có mặt. Trong chiều nay (ngày 6.7), nhiều giáo sư sẽ tiếp tục đặt chân đến TP.Quy Nhơn để tham dự chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ XII.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem