Hải Phòng: Khẩn trương đối phó cơn bão số 4

Nguyễn Đại Thứ năm, ngày 16/08/2018 18:18 PM (GMT+7)
Ngày 16.8, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống bão số 4 tại địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền và Hải An.
Bình luận 0

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tình hình triển khai phương án phòng, chống cơn bão số 4 tại các khu vực mom Thủy đội (Bến Bính), khu nhà nguy hiểm, nhà xuống cấp tại phường Phan Bội Châu, phường Phạm Hồng Thái, mặt đường sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng), khu vực cửa cống Máy Điện, đường Ngô Quyền, bến phà Máy Chai - An Lư (quận Ngô Quyền), cống Phi trường A và cống Nam Đông (quận Hải An).

Theo báo cáo của quận Hồng Bàng, đến thời điểm này, các phường và đơn vị đã nghiêm túc triển khai phương án đối phó với cơn bão; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang bị phục vụ phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ; vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân chủ động chằng chống nhà cửa, kho tàng, cây xanh mới trồng trên địa bàn quận…

Đặc biệt, quận đã yêu cầu các nhà thầu thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn quận như Dự án cầu Hoàng Văn Thụ, Hoàng Huy sông Cấm... chuẩn bị vật tư phương tiện phòng chống bão, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tài sản. Hiện công tác di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, xung yếu đang được chỉ đạo triển khai, dự kiến sẽ hoàn thành trước 12h ngày 16.8.

img

Đường đi và vị trí cơn bão số 4, lúc 11h ngày 16.8. Ảnh: TT Dự báo Khí tượng thủy văn TW

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quận Ngô Quyền, quận đã chủ động triển khai phương án sơ tán nhân dân ở các khu vực ven sông, ven biển, đặc biệt là các phường có nhiều khu vực xung yếu, nhà cao tầng hiện nay đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm có thể dẫn đến sập đổ khi có bão, mưa to, ngập lụt như Máy Chai, Đằng Giang, Vạn Mỹ, Cầu Tre, Đồng Quốc Bình… Đồng thời, khẩn trương di dời các hộ hiện đang sinh sống tại khu vực làng chài ven sông và dừng ngay hoạt động của bến phà An Lư - Máy Chai.

Tại quận Hải An, hiện nay, tổng số 109 phương tiện tàu thuyền và 231 lao động đã về các bến Lương Khê, Tân Vũ và Máy Chai tránh trú an toàn, 41 lao động/40 chòi ngao đã về nơi tránh trú. Quận Hải An đang tập trung chỉ đạo phường Tràng Cát tiếp tục vận động và yêu cầu người dân ở ngoài đầm nuôi trồng thủy sản vào phía trong đê tránh báo an toàn. Ngoài ra, quận cũng chỉ đạo Trạm thủy lợi thuộc Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi An Hải mở cống Phi trường A, Phi trường B xả nước đệm trên mương An Kim Hải, chỉ đạo Xí nghiệp thoát nước Hải An mở cống xả nước đệm tại cống Phú Xá, Nam Đông, Cát Bi…

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện nội dung công điện khẩn của thành phố về phòng chống mưa bão, đặc biệt lưu ý những khu vực xung yếu, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người. Cần phải nắm chắc tình hình cơ sở để có phương án cụ thể, chủ động công tác phòng chống bão theo phương châm “4 tại chỗ”, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về diễn biến, tình hình của bão để các đơn vị và nhân dân biết, có cách phòng tránh. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần lưu ý tăng cường công tác diễn tập các phương án phòng chống lụt bão, trong đó, gắn kết với tình hình thực tiễn của địa phương, tránh phô trương, hình thức.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, đến 18h ngày 16.8, tại vực Hải Phòng đang có mưa nhỏ, chưa xuất hiện gió lớn.

Sáng 16.8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống bão số 4 tại huyện Cát Hải, quận Dương Kinh và quận Đồ Sơn.

Kiểm tra tại huyện Cát Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, qua kiểm tra, công tác chỉ đạo của thành phố Hải Phòng và huyện Cát Hải rất tích cực, toàn bộ các hoạt động nuôi trồng và khai thác hải sản của bà con ngư dân, tất cả tàu thuyền đã được đưa vào nơi tránh trú.
Tuy nhiên, đây là cơn bão rất đặc biệt, hướng đi liên tục thay đổi, càng tiếp cận vào bờ khả năng tốc độ di chuyển thay đổi, thời gian từ nay đến khi bão đổ bộ vào không còn nhiều. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu huyện đảo Cát Hải nói riêng và thành phố Hải Phòng nói chung tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Kiên quyết đưa ngư dân nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè vào nơi tránh trú an toàn. Tất cả tàu thuyền đã vào khu neo đậu thì phải có lực lượng kiểm tra an ninh bảo đảm trật tự, không để rủi ro xảy ra ngay tại bến neo đậu.

UBND thành phố và huyện Cát Hải rà soát phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt chú ý trường hợp mất điện phải đảo bảo thông tin chỉ đạo phòng chống bão số 4 liên tục, thông suốt. Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Cát Hải chủ động kiểm tra rà soát các phương án, kế hoạch ứng phó giảm thiểu thiệt hại khi cơn bão số 4 đổ bộ vào Hải Phòng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem