Hai tay hai súng, khai với công an là 'nhặt được'

Thứ ba, ngày 09/08/2011 14:00 PM (GMT+7)
Bị lực lượng CSCĐ phát hiện trên tay cầm 2 khẩu súng, một nam thanh niên khai trong đi ăn phở đêm đã "nhặt được" súng trên đường.
Bình luận 0

0h35 rạng sáng nay 9.8, tổ tuần tra thuộc Đại đội CSCĐ Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Văn Hùng phụ trách, cùng 2 tổ viên là Hạ sỹ Nguyễn Huy Luân, Binh nhất Cao Xuân Cường và Trung úy Nguyễn Đức Hiệp, làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực ngã tư Đê La Thành - Giảng Võ, đã phát hiện 1 nam thanh niên trên tay cầm 2 khẩu súng.

img
Hai khẩu súng thu được trên tay Chiến

Tổ tuần tra Đại đội CSCĐ Đặc nhiệm đã bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa để làm rõ. Tại đây, nam thanh niên khai tên là Trương Trọng Chiến, SN 1976, tạm trú tại phố Giảng Võ, quận Ba Đình, hiện ở đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Cơ quan công an đã giám định 2 khẩu súng, được biết khẩu súng ngắn là súng bật lửa do Trung Quốc sản xuất. Khẩu súng 2 nòng là súng tự chế, dùng để bắn đạn ghém.

Trương Trọng Chiến khai trước đó đi ăn phở đêm tại khu vực cổng chợ Thành Công, đã nhặt được 2 khẩu súng nêu trên và không biết là súng có dùng được hay không. Hiện CAP Ô Chợ Dừa đã niêm phong súng, chuyển cho cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa để xử lý.

Theo An ninh Thủ đô
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem