Hàng giả, hàng cấm tăng kỷ lục

Thứ ba, ngày 04/05/2010 09:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, 4 tháng đầu năm, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 4.096 vụ vi phạm về buôn bán hàng cấm, hàng giả.
Bình luận 0

Trong 4.096 vụ vi phạm có 1.023 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 1.154 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 1.519 vụ kinh doanh trái phép và 400 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá với số thu hơn 21 tỷ đồng. Số vụ vi phạm và số tiền xử lý tăng kỷ lục.

Các đối tượng đã lợi dụng chính sách kích cầu, khuyến khích tiêu dùng hàng VN của nhà nước để tiêu thụ hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem