Hàng ngàn xe cộ vật vã khi phong tỏa đường bộ, đường sắt

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 16/12/2016 10:07 AM (GMT+7)
QL1 trên đèo Cả (giữa Phú Yên-Khánh Hòa) bị hàng trăm khối đất đá núi sạt đổ chắn ngang hàng chục mét tại km 1360-1361. Toàn bộ xe cộ đều phải “đứng bánh” vật vã nhiều cây số dọc đường đèo giữa triền miên mưa gió.
Bình luận 0

Sáng 16.12, ông Nguyễn Thành Trí - Giám đốc Sở GTVT Phú Yên cho biết, từ đêm 15.12 đến rạng sáng 16.12, nhiều vụ sạt lở liên tiếp tại khu vực đèo Cả (thuộc huyện Đông Hòa, Phú Yên) và đèo Cổ Mã (thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa). Cơ quan chức năng đã phải phong tỏa hoàn toàn cả hai tuyến giao thông huyết mạch xuyên Việt là đường sắt và quốc lộ 1 (QL1).  

Cụ thể, QL1 trên đèo Cả (giữa Phú Yên-Khánh Hòa) đã bị hàng trăm khối đất đá núi sạt đổ chắn ngang hàng chục mét tại km 1360-1361. Toàn bộ xe cộ đều phải “đứng bánh” nhiều cây số dọc đường đèo giữa triền miên mưa gió. Lực lượng cứu hộ vừa khắc phục xong đoạn đường này thì tiếp tục phong tỏa đoạn đường khác do sạt lở.

Cùng lúc, tại đèo Cổ Mã (Khánh Hòa), tình trạng mưa lũ lớn cũng đã gây sạt lở nặng tại đây. Cơ quan chức năng đang yêu cầu Công ty Đầu tư đèo Cả mở hầm đường bộ Cổ Mã (đã hoàn công kỹ thuật) để tạm thời giải quyết ách tắc giao thông đường bộ xuyên Việt.

Anh Trần Thành Công (đang trên xe vào TP.Hồ Chí Minh) than thở: “Tôi cùng hơn 40 hành khách đang trên xe từ Đà Nẵng vào thì phải dừng bánh suốt đêm qua đến giờ. Mưa gió tối tăm mặt mũi, xe cộ bon dài dọc đường đèo heo hút. Đoạn đường ít quán ăn, nên nhiều người rất vất vả để kiếm miếng chống đói. Mong cho vụ lở đường đèo Cả được sớm khắc phục…”.    

Theo ông Nguyễn Thành Trí, hiện trường khắc phục sự cố sạt lở QL1 đang vô cùng gian khổ, không biết hết sáng nay có thể thông tuyến được không.

Trong khi đó, bắt đầu từ 23h đêm 15.6, đường sắt qua khu vực đèo Cả cũng đã bị nước lũ xói trôi đá nền treo ray nhiều đoạn dài khoảng 500m. Lực lượng cứu hộ đường sắt đang ráo riết dùng mọi phương tiện để khắc phục sự cố. Hiện tại, hàng chục đoàn tàu với hàng ngàn hành khách đang phải dừng bánh dọc các ga ở khu vực miền Trung.

Theo đại diện Chi nhánh Đường sắt Phú Khánh, nếu nhanh nhất cũng phải hết sáng hôm nay (16.12), đường sắt Bắc-Nam mới có thể thông tàu. Nhiều hành khách không thể chờ đợi, đã bỏ tàu chuyển sang gọi taxi để tìm nơi tránh trú. “Hiện trường vụ sạt lở rất phức tạp, chúng tôi đang tập trung toàn lực để khắc phục sự cố treo ray. Công nhân cứu hộ hiện đang làm việc liên tục giữa mưa gió. Chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo thông tuyến trở lại…”, vị đại diện này nói.

Trong khi đó, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Phú Yên cho hay, lực lượng của đơn vị đang bám đường ở hiện trường sự cố cả hai tuyến giao thông huyết mạch để điều phối giao thông. Cố gắng đảm bảo không gây thêm xáo trộn, tắc nghẽn lưu thông trên các tuyến đường quốc gia. 

Dưới đây là hình ảnh Dân Việt ghi lại    

img

Lở núi phong tỏa quốc lộ 1 tại đèo Cả (Phú Yên). Ảnh Hùng Phiên

img

Hàng ngàn xe cộ vật vã đ"ứng bánh" dọc đèo Cả. Ảnh Hùng Phiên

img

Khắc phục sự cố đường sắt qua Phú Yên. Ảnh Hùng Phiên

img

Một đoàn tàu đang đứng bánh tại ga Tuy Hòa. Ảnh Hùng Phiên

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem