Hiếp dâm còn đe dọa gia đình nạn nhân

Thứ bảy, ngày 29/10/2011 07:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau khi làm đơn tố cáo lên Công an xã Long Bình, bà Hà Thị Xuân (SN 1953, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cùng các con liên tục bị Lê Thọ Toàn (SN 1993), bị can trong vụ hiếp dâm cháu Nguyễn Thị Lâm Hà (SN 1995), gửi nhiều tin nhắn đe dọa với những lời lẽ sặc mùi xã hội đen.
Bình luận 0

Vì quá sợ hãi nên những ngày qua, bà Xuân cùng các con ít dám ra đường và chuyển đến sống ở nhà người thân.

Trước đó, theo bà Xuân tố cáo cháu Hà đã bị Toàn hiếp dâm khi trên đường đưa cháu về nhà sau một buổi tiệc. Bà Xuân đã làm đơn tố cáo lên Công an xã Long Bình nhưng Toàn lại được công an cho tại ngoại, với lý do Toàn chưa đủ 18 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem