Hình ảnh quý giá Bác Hồ thăm đảo Cô Tô

Chủ nhật, ngày 02/09/2012 07:50 AM (GMT+7)
Dân Việt - Những hình ảnh quý giá khi Bác thăm đảo đã được người dân Cô Tô lưu giữ trong ngôi nhà lưu niệm. Cô Tô không chỉ được Bác đến thăm mà còn là nơi duy nhất được phép dựng tượng khi Bác còn sống.
Bình luận 0

Khuôn viên đặt tượng đài của Bác Hồ chính là nơi sáng 9.5.1961, chiếc máy bay trực thăng VN-51D hạ cánh đã đưa Bác Hồ thăm đảo Cô Tô, tỉnh Hải Ninh (nay là Quảng Ninh). Trong trang phục áo kaki bạc, quần màu nâu, chân đeo đôi dép cao su Bác Hồ đã đến thăm hỏi những người lính giữ đảo; thăm nơi những người nông dân làm muối, trồng khoai, đánh bắt cá…

Những hình ảnh quý giá khi Bác thăm đảo đã được người dân Cô Tô lưu giữ trong ngôi nhà lưu niệm 5 gian cấp 4, chiều dài 22,5m, chiều rộng mỗi gian 6,3m. Riêng gian giữa rộng hơn 4 gian cạnh 3,7m. Tượng bán thân Bác được đặt trang trọng trên bục, phía dưới là hàng chữ nổi: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Đảo Cô Tô không chỉ được Bác đến thăm mà còn là nơi duy nhất được phép dựng tượng khi Bác còn sống.

img
 
img
 
img
 
img
Những hình ảnh Bác ân cần thăm hỏi quân dân đảo Cô Tô.
 img
 
img
 Bộ quần áo kaki, mũ cát, chậu đồng, đôi dép cao su bác mang theo lên đảo.
img
Chiếc giường Bác nghỉ ngơi trên đảo.
img
Chiếc bàn Bác làm việc trên đảo.
img
Năm 1967, tượng đài Bác được người dân đảo Cô Tô dựng lên.
img
Tượng đài Bác ngày nay được tôn tạo đẹp hơn.
img
Những khoảnh quý giá về Bác trên đảo được giới thiệu lưu truyền mãi mãi.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem