Hồ Tây 'biến' thành bãi tắm của người dân Thủ đô

Thứ sáu, ngày 16/05/2014 16:24 PM (GMT+7)
Dưới cái nắng như thiêu như đốt đầu hè, nhiều điểm lên tới 40-41 độ C, nhiều người đã tìm đến hồ Tây để tắm giải nhiệt.
Bình luận 0

img Mấy ngày nay, dưới cái nắng đầu hè gay gắt, có nơi lên tới 41 độ C, người dân tìm đến hồ Tây để tắm.
img Từ 5h chiều, ven hồ Tây trở thành một bãi biển thu nhỏ, rất đông phụ huynh đưa con nhỏ tới giải nhiệt.
img Tuy chính quyền địa phương trưng biển "khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội và tắm" nhưng năm nào cũng có hàng nghìn lượt người đến đây tắm mát.
img
img Anh Tuấn cùng con trai tên Bách năm nào cũng đến hồ Tây tắm. "Tắm ở đây thoải mái hơn hồ bơi, lại được miễn phí nên được nhiều người lựa chọn", anh Tuấn chia sẻ.
img Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, trong hai ngày tới, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng dịu bớt. Tuy nhiên mức giảm không nhiều và sẽ tăng cường trở lại từ 18.5.
img Nhiều phụ huynh đưa con em tới đây để tập bơi.
img Một số người còn mang cả động vật yêu quý ra hồ Tây "giải nhiệt".
img
img Thời tiết oi bức khiến cuộc sống nhiều người bị đảo lộn.
img Ngay cả khi nắng tắt, vẫn còn rất đông người tắm và hóng mát ven hồ Tây.
Zing (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem