Hôm nay bầu Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, ngày 26/07/2011 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chiều 25.7, tân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã giới thiệu đề cử duy nhất là ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ, nhiệm kỳ 2011-2016. Việc bầu Thủ tướng sẽ được tiến hành vào hôm nay (26.7).
Bình luận 0

Ông Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1949, tại Cà Mau), là cử nhân luật. Sau khi tham gia quân đội, ông Nguyễn Tấn Dũng về công tác tại tỉnh Kiên Giang. Sau đó, ông lần lượt giữ các chức vụ Chủ tịch UBND, rồi Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Năm 1995, ông được phân công giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), sau đó là Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tháng 6.2006, ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Chiều cùng ngày, tân Chủ tịch nước cũng giới thiệu, đề cử Phó Chủ tịch nước là bà Nguyễn Thị Doan (đương nhiệm), Chánh án TAND Tối cao là ông Trương Hòa Bình (đương nhiệm), Viện trưởng Viện KSND Tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình (Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi). Ngày 26.7, QH sẽ tiến hành bầu các chức danh này.

Bà Nguyễn Thị Doan (sinh năm 1951, quê Hà Nam), là giáo sư, tiến sĩ về kinh tế. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2006-2011, bà là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại. Ông Trương Hòa Bình (sinh năm 1955, quê Long An), là tiến sĩ luật. Trước khi được bầu làm Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2006-2011, ông Bình từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Ông Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1958, quê Quảng Ngãi), là phó giáo sư, tiến sĩ luật. Trước khi được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, ông Bình từng giữ chức Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem