Hơn 100 ca ghép tế bào gốc máu thành công

Thứ năm, ngày 24/04/2014 12:05 PM (GMT+7)
Ngày 23.4, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết và công bố thành công ca ghép tế bào gốc tạo máu thứ 107.
Bình luận 0
Em Hoàng Diệu Thuần (27 tuổi, trú tại Nghệ An) cho biết, em bị bệnh bạch cầu, phải chạy chữa rất khổ sở đã gần 10 năm nay nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Em đã được ghép tế bào gốc tạo máu từ tháng 9.2012. Ngay sau khi ghép, cơ thể em đã thích ứng, hết đau đớn, khỏe lên. Hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo TS Nguyễn Anh Trí – Giám đốc Viện Huyết học-Truyền máu T.Ư, từ năm 2006 đến nay, Viện đã thực hiện được 107 ca ghép tế bào gốc máu, với các hình thức ghép khác nhau như ghép tự thân, ghép đồng loại. Tỷ lệ thành công đạt tới 70-80%. Có nhiều bệnh nhân đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Chi phí mỗi ca tế bào gốc máu tùy loại vào khoảng từ 200-600 triệu đồng, trong đó, người bệnh chỉ phải chi trả 50% chi phí.
Diệu Linh (Diệu Linh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem