Hơn 162.400 cử nhân thất nghiệp

Minh nguyệt Thứ tư, ngày 02/07/2014 17:35 PM (GMT+7)
Tính đến hết quý I.2014, có 162.400 người có trình độ từ đại học trở lên thất nghiệp (chiếm 4,14% tổng số người có trình độ này), tăng 4.300 người so với quý IV/2013 và tăng 39.400 người so với cùng kỳ năm ngoái (123.000 người).
Bình luận 0

Đây là số liệu vừa được Bộ LĐTBXH, Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) công bố trong bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam ngày 1.7 tại Hà Nội. Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết: Kết quả thống kê này cho thấy nền kinh tế của nước ta tiếp tục duy trì sự ổn định, thị trường lao động có biến động, tuy nhiên không lớn.

Cả nước hiện có 53,6 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên (khu vực nông thôn chiếm 70%).

Số người có việc làm quý I/2014 là 52 triệu người, trong đó khu vực thành thị giảm nhẹ còn 15,5 triệu người, khu vực nông thôn vẫn giữ nguyên ở mức 37 triệu người như trong quý III/2013. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,21%, trong đó thất nghiệp trong nhóm thanh niên cao nhất với 6,66% (có 79,1 nghìn lao động có trình độ CĐ-ĐH và 174.000 lao động có trình độ cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề, sơ cấp nghề thất nghiệp).

Điều đáng lo ngại là cũng trong quý I năm nay đã có 504,7 nghìn thanh niên trong độ tuổi từ 15-24 bị thất nghiệp, tăng gần 55.000 người so với quý IV/2013 (cao gấp 3 lần tỷ lệ chung của cả nước). Đặc biệt có đến 21,2% thanh niên trong độ tuổi từ 20-24 có trình độ cử nhân đại học trở lên bị thất nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem