Hơn 3.000 người chết vì tai nạn giao thông

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 10:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 4 tháng qua, cả nước xảy ra 3.660 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.167 người, bị thương 2.712 người.
Bình luận 0

Chiều 17.5, Thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã họp dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới. 

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, 4 tháng qua, cả nước xảy ra 3.660 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3.167 người, bị thương 2.712 người, giảm 929 vụ và giảm 694 người chết so với cùng kỳ năm ngoái. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Các cấp các ngành cần triển khai đồng bộ chương trình hành động an toàn giao thông quốc gia.

Trước mắt phải đi vào chiều sâu trong vận động quần chúng; tăng cường tuần tra xử phạt liên tục, phạt nặng hơn, phạt đúng người và đúng vi phạm hơn nữa; đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, đặc biệt tại những tuyến quốc lộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem