Hot girl Tâm Tít bí mật làm lễ cưới tại chùa

Lam Chiều; Ảnh: ĐN Thứ ba, ngày 06/01/2015 12:08 PM (GMT+7)
Sáng nay (6/1) hot girl Tâm Tít cùng chồng đã làm lễ Hằng Thuận tại thiền viện Sùng Phúc (Long Biên - Hà Nội).
Bình luận 0

Sáng nay (6/1) hot girl Tâm Tít và thiếu gia Ngọc Thành đã có mặt khá sớm tại thiền viện Sùng Phúc để làm lễ Hằng Thuận - đây là lễ cưới được làm theo nghi thức của đạo Phật.

img

Tâm Tít và Ngọc Thành rạng ngời trong niềm hạnh phúc

Cả hai đã cùng nhau làm lễ cưới, trao nhẫn cho nhau trước sự chứng kiến của hai bên gia đình và các sư thầy tại chùa. Và đặc biệt, khi được nghe giảng về đạo đức làm vợ, làm chồng cũng như ý nghĩa của hôn nhân gia đình, hot girl Hà thành đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động.

Tâm Tít cho biết, cô đã sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Cô sẽ được nấu cho chồng những bữa cơm ngon hằng ngày, được cùng chồng xây dựng hạnh phúc cùng những đứa con ngoan ngoãn.

Đám cưới chính thức của hot girl xinh đẹp và thiếu gia Hà thành sẽ được diễn ra vào ngày 10/1 tới tại Hà Nội.

Một số hình ảnh trong lễ cưới của Tâm Tít tại chùa:

img

Tâm Tít và Ngọc Thành có mặt tại chùa khá sớm để làm lễ Hằng Thuận

img

Gương mặt khá hồi hộp của hot girl trước giờ làm lễ

img

Cả hai làm lễ cưới trước sự chứng kiến của gia đình hai bên và các sư thầy tại thiền viện Sùng Phúc

img

Khi được nghe giảng về đạo đức vợ chồng, Tâm Tít đã không giấu được xúc động

img 

img

Hạnh phúc trong vòng tay của người thân

img

Và bên người bà cô tôn kính

img

Gương mặt xinh đẹp của hot girl Tâm Tít trong lễ cưới

Lễ Hằng Thuận là lễ cưới được tổ chức tại chuà theo nghi thức Phật giáo.

Khi làm lễ, cặp uyên ương sẽ được nghe giảng về đạo đức làm vợ, làm chồng và ý nghĩa của hôn nhân gia đình.

Và đặc biệt, cả hai sẽ cùng nhau trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên và Tam Bảo (là ba ngôi báu của Phật giáo: Phật, Pháp, Tăng) bởi theo quan niệm của Phật giáo, chiếc nhẫn cưới là biểu trưng cho việc cư xử trong tinh thần nhường nhịn, yêu thương, tôn kính lẫn nhau. 

"Hằng" có nghĩa là luôn luôn, còn "Thuận" là sự hòa thuận. Muốn luôn luôn hòa thuận thì vợ chồng phải biết tương kính, nhường nhịn nhau. Đấy cũng là ý nghĩa của việc trao nhẫn cưới của các cặp uyên ương trong ngày lễ trọng đại của mình.

 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem