Israel thận trọng với kế hoạch tấn công Iran

Thứ năm, ngày 13/09/2012 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak đã xem xét lại kế hoạch tấn công quân sự vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Bình luận 0

Theo báo "Haaretz" ngày 12.9, nguyên nhân của động thái này là do áp lực lớn của các nước phương Tây. Các nhà lãnh đạo của Israel gần đây đã nhận được thông điệp của Thủ tướng Anh David Cameron, với ngôn từ cứng rắn, kêu gọi hạn chế việc sử dụng các lực lượng quân sự để chống Iran.

Theo quan điểm của London, các giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran vẫn chưa được tận dụng triệt để, còn những biện pháp trừng phạt có thể vẫn còn quá nghiêm ngặt. Nguồn tin cũng cho biết, cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và các tuyên bố của các quan chức cao cấp Mỹ cũng ảnh hưởng phần nào đến quan điểm của ông Netanyahu và Barak.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem