Kết hôn đồng giới bị phạt từ 100.000-500.000 đồng

Thứ ba, ngày 29/05/2012 09:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Luật Hôn nhân - Gia đình hiện nay chưa cho phép người đồng tính kết hôn, vì thế, người đồng tính có tổ chức đám cưới cũng không được đăng ký kết hôn, không được pháp luật thừa nhận.
Bình luận 0

Ông Hoa Hữu Vân - Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết:

Điều 8 Nghị định 87/2001/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình quy định: "Phạt tiền từ 100.000-500.000 đồng với hành vi kết hôn giữa những người cùng giới tính".

Quan điểm của Vụ Gia đình là khuyến cáo người đồng tính cần tuân thủ đúng pháp luật cũng như giữ gìn lối sống đạo đức, đúng với thuần phong mỹ tục của người Việt. Trong Dự thảo sửa đổi Luật Hôn nhân - Gia đình sắp tới cũng sẽ đặt vấn đề kết hôn của người đồng tính vào bàn luận và lấy ý kiến đóng góp của những nhà làm luật.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem