Khách sạn 5 sao mất bậc tam cấp, nhiều người "phi thân" xuống vỉa hè

Dương Thanh Thứ tư, ngày 22/03/2017 15:25 PM (GMT+7)
Mất bậc tam cấp, nhiều người không thích sự bất tiện của những chiếc thang tạm bợ đã "phi thân" từ độ cao 1m xuống vỉa hè.
Bình luận 0

Trưa 22.3, một số cửa hàng nằm trong tòa nhà khách sạn New World trên đường Phạm Hồng Thái (quận 1, TP.HCM) tạm đóng cửa vì bậc tam cấp để đi vào đã bị phá bỏ. Một số cửa hàng khác tại đây vẫn mở cửa đón khách tuy nhiên do lối bậc tam cấp bị tháo dỡ nên nhiều người phải dùng thang hay xếp các lớp gạch lại với nhau để ra vào. Do sự bất tiện của thang, một số thanh niên trong cửa hàng “phi thân” từ độ cao hơn 1m xuống vỉa hè.

img

Bậc tam cấp của khách sạn New World chiếm vỉa hè trước thời điểm ông Đoàn Ngọc Hải-Phó chủ tịch UBND quận 1 chỉ đạo tháo dỡ.

img

Các công nhân dùng máy khoan tháo dỡ phần bậc thềm chiếm vỉa hè của khách sạn 5 sao New World.

img

Sau khi bậc tam cấp bị phá bỏ việc đi lại của nhân viên tại các cửa hàng nằm trong tòa nhà khách sạn New World khá khó khăn.

img

Ghi nhận có hơn chục bậc tam cấp chiếm vỉa hè của khách sạn New World chiếm vỉa hè đã được lực lượng chức năng tháo dỡ.

img

img

Phần đường dành cho người đi bộ tại đây đã cơ bản thông thoáng hơn so với chiều qua.

img

Sau khi tháo dỡ bậc tam cấp, các cửa hàng thuộc tòa nhà khách sạn New World cao hơn vỉa hè cả mét.

img

img

Nhân viên tại các cửa hàng phải “phi thân” từ trong cửa hàng xuống vỉa hè do không còn bậc tam cấp

img

Một số cửa hàng tại đây dùng thang hoặc chồng các lớp gạch lên nhau để di chuyển ra vào.

img

img

Một cửa hàng tạm đóng cửa khi không còn bậc tam cấp lên xuống

img

Bậc tam cấp khách sạn 3 sao trên đường Phạm Hồng Thái cũng bị ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ vì chiếm vỉa hè. “Quận đã ra quân xử lý vỉa hè hơn 2 tháng rồi, phường cũng đã gửi thông báo nhưng khách sạn không tháo dỡ buộc lòng chính quyền phải xử lý. Khách sạn 3 sao hay 5 sao gì cũng phải xử lý như nhau để trả vỉa hè cho 13 triệu người dân thành phố”, ông Hải nói.

img

Ghi nhận vào trưa 22.3, phần tam cấp chiếm vỉa hè đã được cắt bỏ. Tuy nhiên, để tạo lối đi khách sạn “phòng thủ” nhiều bao cát và để hai chậu cây hai bên.

img

Cũng trong chiều qua, trên đường Nguyễn Du, một Bệnh viện thẩm mỹ xây bậc tam cấp chiếm vỉa hè 40cm cũng bị ông Hải yêu cầu tháo dỡ. Chủ nhà xin phép sẽ xử lý ngay trong đêm và được ông Phó Chủ tịch quận 1 đồng ý, giao lãnh đạo phường theo dõi. Đến trưa nay, công tác tháo dỡ bậc tam cấp chiếm vỉa hè đang được chủ nhà thực hiện.

img

Bậc tam cấp chiếm vỉa được người dân tự tháo dỡ trên đường Lê Anh Xuân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem