Khởi động chương trình đưa nông dân trẻ sang Nhật Bản

Thu Hà Thứ sáu, ngày 22/07/2016 19:02 PM (GMT+7)
Chiều hôm nay, 22.7 tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (T.Ư Hội NDVN) và Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn.
Bình luận 0

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn và Chủ tịch Viện Nghiên cứu Đông Á-Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật – Việt Tsutomu Takebe cùng chủ trì lễ ký kết.

img

Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (phải) và ông Tsutomu Takebe ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Thu Hà

Theo thỏa thuận hợp tác, T.Ư Hội NDVN và Viện Nghiên cứu Đông Á sẽ tiến hành tuyển chọn nông dân trẻ của Việt Nam là tu nghiệp sinh tại các nông trang Nhật Bản. Hai bên sẽ tổ chức học tập và nghiên cứu về hệ thống kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, các công nghệ nông, lâm, ngư nghiệp tiên tiến của Nhật Bản.

Trong thời gian tu nghiệp, nông dân trẻ Việt Nam còn được tìm hiều về cuộc sống, văn hóa Nhật Bản. Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản là đơn vị quản lý thực tập sinh, hoặc thông qua các tổ chức quản lý thực tập sinh uy tín khác; đảm bảo lựa chọn doanh nghiệp, tổ chức uy tín để tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam.

Hội NDVN sẽ tự tổ chức đơn vị cử thực tập sinh uy tín hoặc lựa chọn các đơn vị cử thực tập sinh phù hợp và thông qua các đơn vị này có trách nhiệm đề cử những thực tập sinh ưu tú sang Nhật Bản. Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn hiệu lực 5 năm.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng chào đón ông Tsutomu Takebe cùng đoàn đại biểu Nhật Bản đến thăm T.Ư Hội NDVN, dự và cùng chủ trì lễ ký kết hợp tác.

“Đây là 1 trong những hoạt động quan trọng nhằm cụ thể hóa các nội dung về hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Nhật Bản đã được 2 bên trao đổi trong thời gian qua; là dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa Hội NDVN và Viện Nghiên cứu Đông Á Nhật Bản. Hội NDVN cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức thực hiện tốt các nội dung của bản thỏa thuận hợp tác trên tinh thần trách nhiệm cao nhất”, Chủ tịch Lại Xuân Môn khẳng định.

Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ mong muốn Viện nghiên cứu Đông Á, Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp, các cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ Hội NDVN thực hiện thành công bản Thỏa thuận hợp tác, giúp nông dân trẻ Việt Nam sớm nắm bắt và tiếp thu được trình độ khoa học công nghệ của Nhật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem