Không vì một số vụ án, vụ việc tiêu cực mà đánh giá sai về công an

PV Thứ tư, ngày 28/11/2018 17:21 PM (GMT+7)
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chúng ta khẳng định những thành tựu to lớn, sự vững vàng, kiên định và vai trò, vị trí quan trọng của lực lượng Công an; phản bác lại những tư tưởng, động cơ không tốt, hạ thấp uy tín của lực lượng Công an...
Bình luận 0

img

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị (ảnh báo Công an nhân dân).

Ngày 28.11, diễn ra Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến đánh giá về tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị.

Theo báo cáo, công tác bảo đảm an ninh quốc gia được lãnh đạo Bộ Công án chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 82,58%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,58%)…

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Bộ Công an chuẩn bị và tổ chức hội nghị tổng kết cuối năm, không chỉ kiểm điểm công tác năm 2018 mà còn nhìn lại nửa nhiệm kỳ, đồng thời vạch ra phương hướng cho năm 2019 và cả nhiệm kỳ sắp tới. Trong đó phải đánh giá khách quan, nhấn mạnh những thành tựu, kết quả, cố gắng đã đạt được trong giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội mà vai trò của lực lượng Công an nhân dân cực kỳ quan trọng.

“Không vì một số vụ án, vụ việc tiêu cực, một số người mắc khuyết điểm, vi phạm pháp luật mà suy diễn, có những đánh giá sai lệch, phủ nhận những thành tựu, kết quả đạt được của lực lượng Công an” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thời gian qua an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững đã góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ được lòng dân yên, chính trị xã hội ổn định, đất nước phát triển. “Chúng ta khẳng định những thành tựu to lớn, sự vững vàng, kiên định và vai trò, vị ví quan trọng của lực lượng Công an; phản bác lại những tư tưởng, động cơ không tốt, hạ thấp uy tín của lực lượng Công an; đấu tranh lại với các quan điểm sai trái, xuyên tạc” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đây là kết quả nổi bật của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an cần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc nêu gương của người đứng đầu. “Bất cứ cấp nào cũng thế, đảng viên phải nêu gương, vi phạm phải xử lý nghiêm, bất kể đó là ai. Nêu gương đối với tất cả mọi người nhưng trước hết là đối với cán bộ, những người có trách nhiệm”,Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. Bên cạnh đó Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý phải ghi nhận công lao của cán bộ chiến sỹ, khen thưởng kịp thời, chế độ chính sách chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cán bộ, chiến sĩ làm việc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem