Kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ Pol Pot

Thứ tư, ngày 08/01/2014 11:44 AM (GMT+7)
Ngày 7.1, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7.1.1979-7.1.2014).
Bình luận 0
Trung tướng Phạm Văn Dỹ - Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định Ngày chiến thắng tập đoàn Pol Pot - 7.1.1979 - có ý nghĩa hết sức trọng đại, trước hết là đối với sự tồn vong và phát triển thịnh vượng của Campuchia, là thắng lợi chung của hai dân tộc.

Với 3 năm làm nhiệm vụ chiến đấu, 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Quân khu 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó... Ông Vũ Mão - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết Chiến thắng tập đoàn Pol Pot năm 1979 đã mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ 2 nước, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ nhiều lĩnh vực.

n Ngày 7.1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 35 chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot.
TTXVN - Trọng Bình - Văn Tranh (TTXVN - Trọng Bình - Văn Tranh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem