Lại bị gây hấn, quân dân Việt Nam vẫn quyết bám biển

Thứ hai, ngày 19/05/2014 15:57 PM (GMT+7)
Cũng như những ngày trước, trong buổi sáng 19.5, tàu hải cảnh Trung Quốc lại gây hấn với tàu Cảnh sát biển Việt Nam (CSBVN) cũng như tàu của ngư dân. Mặc dù vậy, quân dân Việt Nam vẫn kiên quyết bám biển để bảo vệ và khẳng định chủ quyền.
Bình luận 0
Tính đến cuối ngày 18.5, số lượng tàu Trung Quốc có mặt tại khu vực giàn khoan Hải Dương 981 đã tăng lên 134 tàu, so với trước đó đã tăng thêm 15 tàu cá vỏ sắt. Các tàu Trung Quốc đã liên tục có biểu hiện hung hăng, tìm cách va chạm với các tàu CSBVN đang thực hiện quyền chấp pháp. Sáng 19.5 cũng không phải ngoại lệ.

img
Trung Quốc huy động rất nhiều tàu lớn với chiến thuật dàn hàng ngang để bảo vệ việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam (nguồn: Cảnh sát biển Việt Nam).

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng nay, tàu hải cảnh số hiệu 32101 của Trung Quốc đã dùng súng bắn nước tấn công tàu CSBVN mang số hiệu 2013, sau đó đã đâm thẳng vào tàu của ta khiến lan can mạn phải tàu 2013 bị hư hỏng.

Chưa dừng lại ở đây, tàu hải cảnh 32101 còn tiếp tục tìm cách ngăn cản, gây hấn bằng súng bắn nước với các tàu kiểm ngư mang số hiệu 962 và 766 của Việt Nam.

Trong khi đó, các tàu đánh cá bằng vỏ sắt của Trung Quốc chủ động khiêu khích ngư dân Việt Nam. Riêng tàu cá mang số hiệu 71015 của Trung Quốc đã tìm cách va chạm trực tiếp và đâm liên tiếp là 4 tàu ngư dân Việt Nam mang số hiệu ĐN905406, ĐN9235, QNA91559 và QNA91297 bị hỏng phần sau của ca-bin.

Bị gây hấn, nhưng lực lượng CSBVN đã tỏ ra bình tĩnh, kiên quyết không mắc mưu và vẫn kiên trì thực hiện quyền chấp pháp. Với các ngư dân, họ cũng không nao núng trước sự khiêu khích nói trên mà vẫn tiếp tục bám biển, khai thác hải sản.

Long Nguyên (tổng hợp) (Long Nguyên (tổng hợp))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem