Lại phát hiện 25 nghìn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Hoà Nguyễn Thứ tư, ngày 26/02/2020 15:01 PM (GMT+7)
Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp, mới đây Công an quận Ba Đình (thành phố Hà Nội) lại vừa phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.
Bình luận 0

Vừa qua, Đội An ninh Công an quận Ba Đình phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra lô hàng tập kết tại số nhà 104 – C10, tập thể Thành Công, Ba Đình.

Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 10 thùng carton chứa khoảng 25.000 chiếc khẩu trang không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chủ lô hàng được xác định là Phạm Trung Đức (SN 1992, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Đức khai nhận đã thu mua khẩu trang trôi nổi trên thị trường để bán kiếm lời.

img

25 nghìn chiếc khẩu trang không rõ nguồn gốc bị phát hiện tại khu tập thể Thành Công (Ba Đình).

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an thành phố Hà Nội cũng đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ găm mặt hàng khẩu trang y tế để bán kiếm lời, trục lợi trong tình hình dịch bệnh do virus corona gây ra đang phức tạp.

Thậm chí, Công an thành phố Hà Nội còn phát hiện có chủ hàng găm hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang y tế ở Hà Nội để tuồn lên biên giới, khi chưa kịp đưa đi thì bị phát hiện.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem