Lại tai nạn chết người trên đường dẫn cao tốc vì dải phân cách

Chí Tâm - Công Quý Thứ bảy, ngày 16/03/2019 08:28 AM (GMT+7)
Ngày 16.3, Công an quận 2, TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong ở khu vực. Tai nạn xảy ra vì tông vào dải phân cách trên đường dẫn vào cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Công an quận 2, rạng sáng cùng ngày, anh Phan Thanh Tuấn (SN 1988, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) điều khiển xe máy mang BKS: 72K1 - 192.97, lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ quận 2 về quận 9, TP.HCM.

img

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: C.T

Khi đến gần cầu Đỗ Xuân Hợp, quận 2 giáp quận 9 thì xe bất ngờ tông vào biển báo và dải phân cách bằng sắt giữa làn 2 bánh và ô tô. Cú va chạm mạnh khiến cho anh Tuấn ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Công an có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, tối 12.3, anh Lý Vũ Hảo (26 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển xe máy lưu thông trên đường này hướng từ quận 9 về quận 2, vừa qua khỏi cầu Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 2 thì tông vào dải phân cách bằng bê tông đặt giữa đường ở làn xe hai bánh để “cản” ô tô chạy vào.

img

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trước đó. Ảnh: C.T

Vụ việc  khiến anh Hảo ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, phía Khu quản lý Giao thông Đô thị số 2 (là đơn vị quản lý) đã cho tháo bỏ dải phân cách và tiến hành lắp đặt cọc tiêu nhựa để đảm bảo an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem