Lái xe mải điện thoại, 11 khách bị thương

Thứ ba, ngày 02/08/2011 12:59 PM (GMT+7)
Khoảng 13 giờ ngày 1.8, tại chân Đèo Bụt, trên tuyến quốc lộ 18 thuộc địa phận phường Quang Hanh, thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe chở khách làm bị thương 11 người bị thương nặng.
Bình luận 0

Xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 34H 1562 của Hợp tác xã vận tải hành khách Ninh Thành chạy theo hướng Mông Dương (Cẩm Phả) đi Hải Dương đã đâm trực diện với xe tải rơ móc chở bê tông đúc sẵn mang biển kiểm soát 14M 8906 đang chạy ngược chiều.

Các nạn nhân cho biết: ngay trước tai nạn xảy ra, lái xe ô tô chở khách điều khiển xe với tốc độ khá cao và nghe điện thoại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 11 người bị thương, trong đó có 2 trẻ nhỏ, 5 người bị thương nặng phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.

Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu, chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân 3 triệu đồng.

Hiện công an thị xã Cẩm Phả đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo TTXVN
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem