Làm rõ doanh nghiệp “trốn” lương, thưởng tết

Thứ ba, ngày 08/01/2013 06:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 7.1, ông Phạm Minh Huân – Thứ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, theo tổng hợp chung về thưởng tết, một số “ông lớn” như Tập đoàn Điện lực, Ngân hàng… đã tuyên bố không thưởng tết.
Bình luận 0

“Theo quy định của các doanh nghiệp nhà nước, nếu làm ăn thua lỗ thì không có thưởng tết. Một số công ty thuộc ngành điện, ngành than… năm nay dù có khấm khá hơn năm ngoái nhưng tiền lãi chưa đủ để trả hết nợ nên chưa có hoặc thưởng tết rất ít”- ông Huân chia sẻ.

Cũng theo ông Huân, đối với các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, nợ lương, nợ BHXH… Bộ LĐTBXH đang phối hợp với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) tiến hành thanh kiểm tra tài chính để xác định minh bạch xem doanh nghiệp có trốn đóng thuế, trốn đóng BHXH… và các khoản lương, thưởng tết cho công nhân không.

Tin từ Sở LĐTBXH Hải Phòng, khoảng 16% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sẽ không có thưởng tết.

UBND TP.Đà Nẵng vừa quyết định dành 20 tỷ đồng để hỗ trợ Tết Nguyên đán Quý Tỵ cho một số đối tượng. Theo đó, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng (kể cả sinh viên khá, giỏi) được hỗ trợ 700.000 đồng/người.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem