Làm vườn, đào được hũ chứa gần 10kg tiền cổ

Thứ tư, ngày 01/01/2014 17:34 PM (GMT+7)
Hũ tiền nặng gần 10kg chứa hàng trăm đồng tiền cổ được xác định có từ thời nhà Tống (960 -1279).
Bình luận 0
Được biết, ngày cuối năm 2012, vợ chồng anh Nguyễn Quang Tùng (36 tuổi, trú TP.Vinh) ra làm vườn, trong lúc cuốc đất đã cuốc phải một nắp hũ, vợ chồng anh tiếp tục đào sâu xuống khoảng hơn 1m đưa chiếc hũ lên. Khi cạy nắp hũ ra, vợ chồng anh phát hiện trong hũ đựng toàn tiền xu cổ, trên mặt tiền có viết bằng chữ Hán và ở giữa có lỗ vuông hoặc tròn.

Số tiền mà vợ chồng anh Tùng đào được ở vườn nhà. Ảnh: VNE
Số tiền mà vợ chồng anh Tùng đào được ở vườn nhà. Ảnh: VNE

Một số nhà nghiên cứu cho biết, số tiền gia đình anh Tùng phát hiện là tiền cổ có niên đại từ thời nhà Tống (960-1279). Được biết, có một số người hỏi mua số tiền nói trên nhưng anh Tùng chưa bán.
CAND (Theo CAND)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem