Lấn chiếm đất công có thể bị phạt tù tới 7 năm

Thứ hai, ngày 29/11/2010 15:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hỏi: Ở khu phố chúng tôi có một bãi đất trống. Tổ dân phố đã cải tạo thành sân chơi thiếu nhi. Nhưng gần đây, gia đình chị Hương cố tình lấn chiếm sân để mở quán nước, và thậm chí còn có ý định xây thành quán kiên cố để bán hàng. Xin luật sư cho biết: Hành vi của gia đình chị Hương có vi phạm pháp luật không ? - Nguyễn Thế Tráng - Lâm Thao, Phú Thọ
Bình luận 0

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Điều 140 Luật Đất đai 2003 quy định: Người nào lấn chiếm đất đai, không sử dụng đất hoặc sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, huỷ hoại đất, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các thủ tục hành chính, các quyết định của Nhà nước trong quản lý đất đai, chuyển quyền sử dụng đất trái phép… thì tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, tại Điều 173 Bộ luật Hình sự cũng quy định về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Theo đó, người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy định của Nhà nước… gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý hành chính mà còn vi phạm thì phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

Ngoài ra nếu thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức, phạm tội nhiều lần, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thì có thể bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm và bị phạt tiền từ 30 triệu đến 100 triệu đồng.

Như vậy, việc làm của gia đình chị Hương là sai. Tổ dân phố nên đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý hộ gia đình có hành vi lấn chiếm đất, sử dụng đất không đúng với quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem