Lãnh đạo địa phương thông tin về cựu Chủ tịch BIDV Trần Bắc Hà

Nhóm PV Chủ nhật, ngày 03/06/2018 11:07 AM (GMT+7)
Khoảng thời gian sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu và xuất hiện “tin đồn” không hay, vợ con nguyên Chủ tịch BIDV đã đồng loạt rút khỏi vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp lớn.
Bình luận 0

Ông Hà vắng mặt ở quê

Ngày 3.6, lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) cho hay, ông Trần Bắc Hà không có đăng ký thường trú hay tạm trú tại địa phương. Hiện, ông Hà cũng không có mặt tại quê nhà ở thôn An Thường 2 (xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân).

Phóng viên liên lạc vào số điện thoại cá nhân của ông Trần Bắc Hà nhưng đã tắt máy.

img

Dự án tâm linh đầu tư theo hình thức xã hội hóa do Ngân hàng BIDV (giai đoạn ông Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT) đứng ra kêu gọi.

Người dân tại làng An Thường 2 (xã Ân Thạnh) cho hay, ông Hà hiếm khi về quê, chỉ thỉnh thoảng có giỗ trong gia đình, dòng tộc… mới thấy ông xuất hiện cùng rất đông quan khách.

Tuy nhiên, mỗi lần có dịp quê, ngoài việc về Hoài Ân, ông Hà hay lui tới sân golf FLC Quy Nhơn để chơi với bạn bè, đối tác. Ngoài ra, ông cũng ghé thăm dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong tại xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) đang được triển khai tại đây, khởi công từ năm 2009 với số vốn 500 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án Tâm linh Phật pháp Linh Phong được đầu tư theo hình thức xã hội hóa, do Ngân hàng Ðầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV  (giai đoạn ông Trần Bắc Hà đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT) đứng ra kêu gọi một số doanh nghiệp tư nhân, doanh nhân tiêu biểu trong và ngoài nước có tiềm lực tài chính tốt, có tâm nguyện, cùng chí hướng, có quá trình làm công tác xã hội lâu dài, tự nguyện tham gia đóng góp bằng nhiều hình thức như: hiện vật (nguyên vật liệu: sắt thép, xi măng, đá, gỗ); nhân công hay tiền mặt...

Con trai và vợ ông Hà rời vị trí quan trọng

Trong khoảng thời gian sau khi ông Trần Bắc Hà nghỉ hưu và có “tin đồn” không hay, vợ con nguyên chủ tịch BIDV đã đồng loạt rút khỏi vị trí chủ chốt trong doanh nghiệp lớn. Ngày 1.10.2017, ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, đã được chấp thuận rút khỏi thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn.

Trước đó, ông Tùng có đơn xin thôi làm thành viên HĐQT Cảng Quy Nhơn vì lý do sức khỏe, bận bịu công việc ở Hà Nội và đường sá đi lại xa xôi.

Cảng Quy Nhơn là cảng biển trọng điểm ở khu vực miền Trung, bắt đầu lộ trình cổ phần hóa vào năm 2013 và hoàn thành 100% vào năm 2015.

Cuối năm 2016, một số cựu lãnh đạo tỉnh và cán bộ hưu trí tỉnh Bình Định có đơn tố cáo việc cổ phần hóa 100% Cảng Quy Nhơn có dấu hiệu thất thoát tài sản Nhà nước. Tháng 4.2017, Thủ tướng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Cuối tháng 5.2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã thi hành kỷ luật đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Văn Thiện với lý do đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT về việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn không thuộc trách nhiệm của tỉnh, không thông qua tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

img

Ngày 1.10.2017, ông Trần Duy Tùng, con trai ông Trần Bắc Hà, đã rút khỏi HĐQT Cảng Quy Nhơn.

Trong khi đó, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (trụ sở tại số 1 Hàn Mặc Tử, TP.Quy Nhơn) – đơn vị chủ sở hữu Resort Hoàng Gia Quy Nhơn 4 sao, tọa lạc trên khu đất nằm dọc theo bờ biển trung tâm Quy Nhơn, do bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà - PV) làm Tổng Giám đốc, đã được đổi tên người đại diện pháp luật.

Cụ thể, theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp vào ngày 27.12.2017, người đại diện pháp luật cho Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn thay bà Ngô Kim Lan trước đây là bà Ngô Thị Kim Oanh.

Trong quá hình hoạt động, giai đoạn cuối năm 2015 đến năm 2016, Công ty CP du lịch Hoàng Anh Đất Xanh Quy Nhơn (thời điểm bà Ngô Kim Lan làm Tổng Giám đốc) nhiều lần bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý sai phạm liên quan đến việc xây dựng công trình không phép.

img

Ông Trần Bắc Hà không có đăng ký thường trú hay tạm trú tại quê hương Ân Thạnh.

Chiều 2.6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông cáo kỳ họp thứ 26, trong đó có kết luận những dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo Uỷ ban Kiểm tra, ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Ông Trần Bắc Hà đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành; vi phạm nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy về nghĩa vụ, trách nhiệm của người giữ chức vụ trong hệ thống BIDV; vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ, trong đó có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Ông Trần Bắc Hà sinh năm 1956, quê Bình Định.

Tháng 2.1981, lúc 25 tuổi, ông bắt đầu làm việc ở BIDV. Sau 10 năm công tác, ngày 1.7.1991, lúc 35 tuổi, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định. Trước đó ông từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Giao dịch III của BIDV, Giám đốc Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV, Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV.

Ông giữ chức vụ Giám đốc BIDV Chi nhánh Bình Định đến ngày 30.9.1999.

Từ ngày 1.10.1999 đến tháng 5.2003, ông là Phó Tổng Giám đốc BIDV.

Tháng 5.2003, ông là Ủy viên Hội đồng quản trị BIDV.

Từ ngày 15.5.2003 đến ngày 31.12.2007 ông là Tổng Giám đốc BIDV.

Từ tháng 1.2008 đến 20.10.2011, ông là Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Từ tháng 10.2011 đến 30.4.2012, ông là Chủ tịch Hội đồng thành viên BIDV.

Từ 1.5.2012 đến 1.9.2016, ông giữa chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV.

Ngày 18.8.2016, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết định số 1662/QĐ-NHNN về việc cho ông thôi làm Người đại diện phần vốn Nhà nước tại BIDV. Ông đại diện 40% vốn Nhà nước (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lúc này là cổ đông lớn nhất của BIDV với tỷ lệ sở hữu đạt 95,3%). Ngày 1.9.2016, ông nghỉ hưu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem