Lập hội đồng tìm nguyên nhân sản phụ tử vong sau sinh mổ

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 22/03/2017 17:06 PM (GMT+7)
Sở Y tế Quảng Trị đã thành lập Hội đồng chuyên môn gồm 9 thành viên nhằm đánh giá, đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của sản phụ N.T.T (34 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị) sau sinh mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.
Bình luận 0

img

Khi có kết quả giám định pháp y, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế sẽ họp đưa ra kết luận nguyên nhân sản phụ T. tử vong sau sinh mổ

Chiều 22.3, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết, đơn vị này đã thành lập Hội đồng chuyên môn gồm 9 thành viên để đánh giá, đưa ra kết luận về nguyên nhân tử vong của sản phụ T.

Tuy đã được thành lập nhưng Hội đồng chuyên môn chưa họp vì phải đợi kết quả giám định pháp y từ phía cơ quan công an Quảng Trị.

Ông Thành thông tin thêm, sau sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở Y tế và bệnh viện đã đến nhà sản phụ T. để động viên, thăm hỏi.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị có báo cáo tóm tắt gửi Bộ Y tế và các cơ quan liên quan vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ xảy ra vào ngày 17.3.

Theo báo cáo, ngày 16.3, sản phụ N.T.T. nhập viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị chờ sinh lần 2. Thăm khám cho thấy thai 39 tuần tuổi.

Cuối giờ chiều cùng ngày, sản phụ T. được chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Trong và sau mổ, sản phụ được theo dõi tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, đến 22 giờ 30phút thì bệnh nhân ổn định.

Tuy nhiên, khoảng 6 giờ sáng 17.3, sản phụ diễn biến đột ngột, đau ngực, khó thở, sùi bọt mép rồi ngừng tim, ngừng thở. Mặc dù bệnh viện đã tiến hành cấp cứu nhưng sản phụ T. tử vong sau đó gần 1 giờ.

Nguyên nhân tử vong được Sở Y tế Quảng Trị nhận định tại bệnh án là ngừng tuần hoàn, hô hấp không hồi phục khả năng do thuyên tắc mạch phổi sau lấy thai giờ thứ 12.

Sau khi sự việc xảy ra, bệnh viện đã ra quyết định tạm đình chỉ kíp trực gồm 2 bác sĩ trực cùng 4 hộ sinh.

Phản ứng trước báo cáo tóm tắt của Sở Y tế Quảng Trị, anh Nguyễn Hữu Biên (33 tuổi, chồng sản phụ T.) cho biết, người nhà phát hiện cơ thể chị T. lạnh ngắt vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng 17.3 và không có biểu hiện sủi bọt mép như báo cáo của Sở Y tế đã nêu.

Về gia cảnh sản phụ T. rất đáng thương. Chị T. qua đời để lại anh Biên gà trống nuôi con.

Anh Biên kể, hai vợ chồng trẻ gom góp và vay mượn khắp nơi được ít tiền mở tiệm sửa xe máy. Chưa làm được bao lâu thì xảy ra cơ sự đau lòng.

Ngày đám tang mẹ, con gái đầu 9 tuổi vấn khăn tang nhưng vẫn ngây ngô chơi đùa, cười nói cùng bạn bè. Lâu lâu cháu bé chạy vào hỏi sao mẹ đi đâu chưa về.

“Hàng ngày tôi phải đi xin sữa cho đứa con gái nhỏ vừa mới lọt lòng” – anh Biên đau đớn nói.

Khi có kết quả giám định pháp y, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế sẽ họp đưa ra kết luận nguyên nhân sản phụ T. tử vong sau sinh mổ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem