Lốc xoáy và mưa đá ở Hà Tĩnh: 1 người chết, nhiều hộ dân thiệt hại nặng

Thứ ba, ngày 27/05/2014 10:49 AM (GMT+7)
Ngày 26.5, chính quyền một số địa phương đang cùng người dân khắc phục hậu quả thiệt hại do lốc xoay và mưa đá xảy ra vào chiều tối 25.5.
Bình luận 0
Tại các xã Vĩnh Lộc, Thượng Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc và Thường Nga (huyện Can Lộc), lốc xoáy kèm mưa đá kéo dài khoảng 20 phút khiến trên 300 nhà dân và trường học, trạm y tế bị tốc mái. Trong đó xã Gia Hanh thiệt hại nặng nhất với 3 trường học, 1 trạm y tế và trên 200 nhà dân bị tốc mái. Lốc xoáy kèm theo sấm sét đã khiến ông Lê Văn Diệu (52 tuổi) ở xã Thường Nga đang thu hoạch lúa đã bị sét đánh chết.

Nhà dân ở Can Lộc bị  tốc mái.
Nhà dân ở Can Lộc bị tốc mái.

Cùng thời gian, tại xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến hơn 30 nhà dân tốc mái, 5ha ngô vụ xuân cùng nhiều cây công nghiệp bị quật gãy. Còn tại huyện Vũ Quang, mưa lớn kèm theo lốc xoáy ở địa bàn xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú… làm nhiều nhà dân bị tốc mái, hơn 100ha lúa, ngô bị đổ rạp, ảnh hưởng nhiều đến năng suất.
Hữu Anh (Hữu Anh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem