Lợi dụng đêm tối, bóp cổ rồi giở trò đồi bại

Thứ sáu, ngày 11/05/2012 10:16 AM (GMT+7)
Lợi dụng trời tối, Hạnh đi vào phòng chị G. sau đó đóng cửa chính lại tiếp cận từ phía sau lưng dùng tay bóp cổ, bịt miệng khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Bình luận 0

Ngày 8.5, Công an huyện Đức Linh-Bình Thuận cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh Hạnh (SN 1989) trú tại xã Mê Pu, huyện Đức Linh, Bình Thuận để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Khoảng 20 giờ, ngày 5.5, sau khi uống rượu Hạnh phát hiện chị G. (SN 1967) quê tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình là công nhân của một lò gạch ở xã Mê Pu, huyện Đức Linh ở một mình tại khu nhà dành cho công nhân trong khuôn viên sản xuất gạch. Lúc này Hạnh nảy sinh ý định cưỡng hiếp chị G.

Lợi dụng trời tối, Hạnh đi vào phòng chị G. sau đó đóng cửa chính lại tiếp cận từ phía sau lưng dùng tay bóp cổ, bịt miệng khống chế rồi thực hiện hành vi đồi bại. Lúc này ở ngoài cửa có tiếng kêu của con chị G., sợ bị phát hiện nên Hạnh buông chị G. ra lấy quần áo bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đức Linh đã truy bắt Hạnh để điều tra làm rõ.

Theo Bình Thuận Online

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem