Mất phanh, xe khách lao thẳng vào nhà dân

Chủ nhật, ngày 28/08/2016 11:22 AM (GMT+7)
Thông tin từ nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe khách loại 45 chỗ ngồi biển số 53S-5570 chở khách hành hương từ TP.HCM đi nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
Bình luận 0

Khoảng 3 giờ ngày 28-8, trên tuyến QL1- đoạn thuộc địa phận thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) xảy ra vụ TNGT do xe khách lao vào nhà dân.

img

Phần đầu xe khách và ca-bin gần như biến dạng hoàn toàn - ảnh H.Y

Thông tin từ nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời gian trên, xe khách loại 45 chỗ ngồi biển số 53S-5570 chở khách hành hương từ TP.HCM đi nhà thờ Tắc Sậy (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).

Khi xe lưu thông ngang qua thị trấn Hòa Bình thì đột nhiên lao qua lề trái rồi ủi thẳng vào 2 ngôi nhà ven đường.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách bị thương, trong đó tài xế Nguyễn Hữu Hoàng bị thương nặng và kẹt trong ca-bin xe hơn 2 tiếng đồng hồ.

Cơ quan chức năng phải cưa và phá ca-bin mới có thể giải cứu và đưa tài xế Hoàng vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.  Riêng nhà 2 hộ dân bị sập phần phía trước. May mắn do chủ nhà ngủ ở nhà sau nên không bị thương.

HÀM YÊN (Pháp Luật TP HCM)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem