Mâu thuẫn, nữ sinh dìm bạn chết dưới ao

Thứ tư, ngày 16/05/2012 15:48 PM (GMT+7)
Bước đầu Giang thừa nhận do có mâu thuẫn nên đã dìm chết Thùy xuống ao nước rồi ném xe đạp của Thùy xuống để phi tang.
Bình luận 0

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng công an phát hiện xác Đặng Thị Thùy chết nổi dưới ao nước ở thôn Dương Thượng.

Vào sáng ngày 12.5, gia đình anh Đặng Văn Kiểu (SN 1970, ở thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) phát hiện con gái là Đặng Thị Thùy (SN 1997) không về nhà, đi tìm không thấy liền trình báo lên Công an xã.

img
Ao nước nơi phát hiện xác của Thùy 

Đến khoảng 16h cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện xác Đặng Thị Thùy chết nổi dưới ao nước ở thôn Dương Thượng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, theo tin báo của người nhà Đặng Thị Thùy, phía Công an đã triệu tập Nguyễn Thị Giang (SN 1997, ở thôn Phù Bãi, Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên) là người bạn đã rủ Thùy đi chơi trước khi Thùy mất tích.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu Giang thừa nhận do có mâu thuẫn nên đã dìm chết Thùy xuống ao nước rồi ném xe đạp của Thùy xuống để phi tang.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Infonet

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem