Máy bay bị “bỏ rơi” gần 4 năm ở Nội Bài

Thứ hai, ngày 15/08/2011 13:38 PM (GMT+7)
Theo ông Võ Huy Cường - trưởng ban vận tải hàng không Cục Hàng không VN, chiếc máy bay Boeing 727-200 thuộc Hãng Royal Khmer Airlines (RKA) của Campuchia bị “bỏ rơi” tại sân bay Nội Bài gần bốn năm nay vẫn chưa thể thanh lý vì chưa có quy định.
Bình luận 0

Hiện Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị trình dự thảo nghị định thi hành pháp lệnh thủ tục bắt giữ máy bay.

Nếu được thông qua, chiếc Boeing 727 này (cục đã giao cho Tổng công ty Cảng hàng không miền Bắc quản lý) có thể đem đấu giá sung công quỹ hoặc trả cho người bị thiệt hại khi máy bay ngừng hoạt động.

Máy bay này được cấp phép bay chuyến Siem Reap - Hà Nội từ mùa hè 2007 nhưng do trục trặc kỹ thuật nên phải dừng hoạt động sau vài chuyến bay.

Ông Cường cho biết từ tháng 8-2007, Cục Hàng không dân dụng VN đã thông báo tới Cục Hàng không Campuchia và RKA.

Cục Hàng không Campuchia cho biết Hãng RKA đã bị xóa đăng ký trong sổ đăng ký máy bay của Campuchia và RKA cũng không có liên lạc gì suốt thời gian qua.

 

Theo Tuổi trẻ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem