Miền Bắc có mưa rải rác, trời vẫn oi nóng

Thứ ba, ngày 09/08/2011 13:16 PM (GMT+7)
Dân Việt - Rãnh áp thấp mờ tiếp tục không chế thời tiết miền Bắc, trong khi đó trên cao lưỡi áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây. Do ảnh hưởng của hình thế thời tiết trên, từ đêm ngày 9.8 trở đi, Bắc Bộ, cùng các tỉnh bắc Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Bình luận 0

Tuy nhiên tần suất xảy ra mưa lớn thấp, nên nền nhiệt độ giảm không sâu. Tiết trời vẫn nóng oi vào ban trưa về chiều tối. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 32-34 độ C, bắc Trung Bộ cao hơn, khoảng 33-35 độ C, riêng các tỉnh phía nam đồng bằng Bắc Bộ và bắc Trung Bộ có nơi xuất hiện mưa vừa.

Thời gian qua tại vùng núi các tỉnh phía bắc có nơi đã xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông, gây thiệt hại về nhà cửa và tài sản. Vì vậy, người dân các địa phương cần đề phòng lốc xoáy, sét phóng khi có mưa giông.

Dự kiến đợt mưa này kéo dài khoảng 3 ngày, sau đó mưa gió giảm dần.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem