Miền Bắc mát mẻ khoảng ba ngày nữa

Thứ tư, ngày 16/05/2012 08:53 AM (GMT+7)
Dân Việt - Không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc đang suy yếu chậm, trong khi đó rãnh áp thấp trên khu vực Trung Bộ mờ dần đi. Mưa gió ở miền Bắc giảm hẳn, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0

Dự báo thời tiết miền Bắc từ trưa ngày 16-19.5: Dạng thời tiết chủ yếu đêm và sáng nhiều mây. Có mưa rào nhẹ và giông vài nơi, tiết trời khá mát mẻ vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời lạnh.

Ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ cao nhất khu vực phía tây Bắc Bộ đạt mức 32-34 độ C, phía đông Bắc Bộ thấp hơn từ 30-32 độ C. Trưa về chiều có ngày khá oi bức, vùng núi hai khu vực trong khoảng 26-28 độ C.

Nhiều khả năng từ ngày 20.5 trở đi, vùng áp thấp nóng phía tây có xu thế phát triển và mở rộng dần về phía nước ta, đẩy nhiệt độ tăng nhanh. Nắng nóng cục bộ lại tấn công phía tây Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem