Miền Bắc mưa kéo dài, trời dịu mát

Thứ sáu, ngày 19/08/2011 10:37 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm về sáng 19.8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua bắc Trung Bộ, miền Bắc, bắc Trung Bộ có mưa rào và giông trên diện rộng, Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết.
Bình luận 0

Nhiệt độ giảm khoảng 2 độ C, thời tiết chuyển dịu mát.

Sáng 19.8, các trạm Khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 20,2 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 19 độ C, Sìn Hồ (Lai Châu) 17,5 độ C. Khu du lịch Sa Pa (Lào Cai) thấp nhất 16,9 độ C; tại đây đêm và sáng sớm trời lạnh đến se lạnh.

Trước tình hình mưa gió còn tiếp diễn khoảng 1-2 ngày nữa, chính quyền, người dân các địa phương, nhất là các tỉnh vùng núi cần cảnh giác, đề phòng sự đột biến, dị thường của thời tiết có thể xảy ra gây thiệt hại về mọi mặt. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem