Miền Bắc rét buốt, Nam Bộ ở ngưỡng 18 độ C

Chủ nhật, ngày 29/12/2013 10:48 AM (GMT+7)
Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc từ đêm qua đã khiến nhiệt độ khu vực phía nam tụt xuống ngưỡng 18 độ C.
Bình luận 0
Đêm qua (28.12), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống miền Bắc, gây Bắc Bộ trời rét buốt, trong khi đó hơi lạnh khuyếch tán xuống các tỉnh Nam Bộ khiến ban ngày trời dịu mát, đêm về sáng se lạnh. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương.

Lúc 7 giờ ngày 29.12, các trạm khí tượng vùng núi quan trắc được mây mù mờ mịt, trời rét buốt như kim châm, nhiệt độ giảm sâu. Cụ thể, núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) giảm đến 5,2 độ C; Mù Cang Chải (Yên Bái) 6,9 độ C. Sa Pa (Lào Cai) tụt còn 2 độ C, núi Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét nhất 1,4 độ C.

Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ, do chịu tác động của không khí lạnh khuyếch tán khiến ban ngày nhiệt độ không quá cao. Đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 18-20 độ C, có nơi thấp hơn 18 độ C.

Dự báo dạng thời tiết này ở Bắc Bộ và Nam Bộ sẽ kéo dài đến hết tháng 12.2013.
Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem