Mọi ngả đường về cửa ngõ HN đều ùn ứ ngày cuối dịp nghỉ Tết

Hoàng Thành Thứ ba, ngày 20/02/2018 16:46 PM (GMT+7)
Chiều 20.2 (tức mùng 5 Tết), các con đường hướng về Thủ đô Hà Nội trở nên đông đúc bởi lượng phương tiện, người dân ùn ùn kéo về sau kỳ nghỉ Tết kéo dài để bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, từ khoảng 15h ngày 20.2, mật độ phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến hướng vào trung tâm Hà Nội như đường Nguyễn Trãi, đường Phạm Văn Đồng,  đường Vành đai 3, tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Giải Phóng… khá đông đúc.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trên các tuyến đường đổ về cửa ngõ Thủ đô:

img

Trên đường Trần Phú (Hà Đông), các phương tiện di chuyển về hướng các khu đô thị thuộc địa phận Xa La, Yên Nghĩa mỗi lúc một tăng lên.

img

Ở chiều ngược lại hướng từ Hòa Bình đi qua bến xe Yên Nghĩa để vào nội thị cũng tăng nhanh không kém.

img

img

Người dân di chuyển chủ yếu bằng ô tô và xe máy.

img

Hầu hết đều mang theo những ba lô, túi xách cồng kềnh.

img

Một người dân đi ngược chiều trên đường Nguyễn Trãi (quận Hà Đông).

img

Khu vực phía Nam, người dân các tỉnh Nam Định, Thái Bình cũng ùn ùn kéo về Thủ đô.

img

Khu vực cầu Chương Dương bắt đầu có tình trạng ùn ứ tại khu vực vòng xuyến và trên cầu.

img

Đường Nguyễn Hữu Thọ (quận Hoàng Mai) đoạn qua Linh Đàm cũng xảy ra tình trạng tương tự.

img

img

Đoạn nối từ Nguyễn Hữu Thọ ra đường Giải Phóng dòng xe nhích từng vòng xe.

img

Trên đường nối vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ trong buổi chiều cũng xảy ra ùn ứ trước trạm BOT.

Trên đường Vành đai 3, nhiều xe khách dừng đỗ, trả khách khiến các phương tiện khác di chuyển khó khăn. Ở phía dưới, xe ôm lao ra giữa đường chèo kéo khách từ trên đường vành đai xuống, nhiều phương tiện xe máy đã phải leo lên vỉa hè để tránh đoạn đường tắc, người tham gia giao thông chật vật di chuyển trong khói bụi và tiếng còi, tiếng xe cộ gầm rú.

img

Đường Vành đai 3 xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài theo hướng từ Giải Phóng về bến xe Mỹ Đình.

img

 Nhiều nhà xe bất chấp biển báo cấm và lệnh cấm vẫn thả khách trên đường vành đai 3 đoạn đường Nguyễn Xiển giao cắt với đường Nguyễn Trãi.

img

Nhiều hành khách sau khi xuống xe "ngơ ngác" giữa đường. 

img

Xe ôm dừng xe, chạy sang đường bắt khách từ trên đường cao tốc vành đai 3 đi xuống.

img

Nhiều xe ngang nhiên "nhả" khách dọc đường gây ùn ứ giao thông.

Tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ về cũng rất đông, ai ai cũng khệ nệ xách, ôm, vác các túi đồ cồng kềnh; bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm cũng tương tự khi hành khách từ các tỉnh phía Nam "ùn ùn" trở về Hà Nội để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên sau năm mới.

Cùng ngày 20.2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tất Thành -  Giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, lượng khách ngày hôm nay đổ về bến đông hơn những ngày bình thường. Tuy nhiên, nếu so với những ngày sau Tết các năm trước thì không đông bằng. "Hành khách di chuyển bằng nhiều chuyến và nhiều ngày trước đó chứ không hoàn toàn đổ dồn vào chỉ một ngày duy nhất. Ngày hôm nay, hầu hết các xe đều đông kín khách" - ông Thành thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem