Một Bí thư Đảng ủy xã tử vong sau khi tiêm thuốc

Thứ tư, ngày 01/02/2012 06:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gia đình ông Đỗ Minh Hai - Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'lấp vừa đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cái chết của ông Hai tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Nông.
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 14 giờ ngày 20.1 (27 Tết), ông Hai khó thở nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trước đó ông mắc các bệnh tắc nghẽn đường phổi, tiểu đường). Sau 3 giờ điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đã khá hơn, ông Hai còn đề nghị bác sĩ cẩn thận vì bản thân dễ bị sốc thuốc. Nhưng đến 17 giờ cùng ngày, chỉ 1 phút sau khi được tiêm thuốc, ông lên cơn co giật và tử vong.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khi sự việc xảy ra, khoảng 40 người trong gia đình ông Hai đã kéo đến gây áp lực, bệnh viện phải nỗ lực vận động họ đưa thi thể nạn nhân về an táng.

Ngày 31.1, Công an thị xã Gia Nghĩa cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Hai.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem