Một cặp nam nữ chết trong khách sạn

Cao Thuyên Thứ bảy, ngày 12/03/2016 13:02 PM (GMT+7)
Đêm 11.3, nhân viên khánh sạn Hòa Bình (TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) phát hiện hai người khách (1 nam, 1 nữ) thuê phòng nghỉ đã chết tại phòng.
Bình luận 0

Điều tra ban đầu của công an cho biết, chị Trần Thị Ngọc Uyên (30 tuổi, ngụ ấp Cáp Rang) và anh Lê Duy Hùng (32 tuổi, ngụ ấp Núi Tung, cùng xã Suối Tre, TX.Long Khánh, Đồng Nai) đến khách sạn trên thuê phòng nghỉ trước đó.

Khoảng 22h30 đêm 11.3, không thấy hai người khách trên trả phòng, nhân viên khách sạn đến phòng kiểm tra thì phát hiện chị Uyên nằm chết trên giường, còn anh Hùng chết trong tư thế treo cổ bằng một sơi dây dù.

Theo anh Trần Quốc Duy (anh trai chị Uyên), trước đây Uyên và Hùng yêu nhau. Sau đó, Hùng bị  tòa kết án 14 năm tù về tội mua bán xe gian, đến tháng 4.2015, Hùng thụ án được 10 năm thì được đặc xá. Thời gian Hùng đi tù, Uyên lập gia đình, đến nay đã có 2 con.

Cũng theo anh Duy, vụ việc đã được Hùng sắp đặt, có thể Hùng bóp cổ Uyên tử vong, sau đó treo cổ tự tử.

Trong khi đó, theo cơ quan chức năng, cả hai đều tự tử. Chị Uyên uống thuốc độc, còn anh Hùng thì chết do treo cổ.

Hiện công an địa phương đang điều tra làm rõ vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem