Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

Thư Anh Thứ tư, ngày 06/01/2016 07:01 AM (GMT+7)
Trong quá trình lặn đánh bắt cá ở vùng biển Trường Sa, ngư dân Phạm Văn Đồng (40 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong và được đưa về đất liền ngày 5.1.
Bình luận 0

img

Thi thể ngư dân Phạm Văn Đồng được đưa vào bờ.  Ảnh:  I.T

Ông Đồng làm việc trên tàu cá QNg 96472- TS, do ông Huỳnh Văn Cường, 45 tuổi - (người cùng thôn) làm thuyền trưởng.

Theo thuyền trưởng Huỳnh Văn Cường, tàu của ông cùng 14 lao động xuất bến rời đảo Lý Sơn ra khai thác hải sản tại ngư trường Trường Sa từ ngày 23.12.2015, đến khoảng 16 giờ 30 ngày 1.1, khi đang lặn đánh bắt cá, ngư dân Phạm Văn Đồng bất ngờ đột tử khi vừa hết ca lặn. Tuy được các lao động đi trên tàu kịp thời phát hiện và sơ cấp cứu nhưng ngư dân Đồng vẫn không qua khỏi. Sau khi ngư dân Đồng tử nạn, thuyền trưởng đã cho tàu chạy về đảo Lý Sơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem