Một xã thu 60 tỷ đồng/năm từ thủy sản

Thứ năm, ngày 10/05/2012 05:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trong 5 năm qua, ngư dân xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn, Bình Định) đã đầu tư trên 10 tỷ đồng để sửa chữa, đóng mới ghe thuyền, trang thiết bị máy móc, ngư lưới cụ… đánh bắt hải sản đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Bình luận 0

Bên cạnh đó, ngư dân trong xã cũng đã đầu tư hơn 150 tỷ đồng để nuôi tôm hùm giống, tôm hùm thương phẩm, ốc hương thương phẩm.

Tổng giá trị khai thác đánh bắt và nuôi trồng hải sản của xã trong 5 năm (2007 – 2012), ước đạt trên 290 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem