Mưa gió ở miền Trung còn kéo dài 3-4 ngày

Thứ tư, ngày 16/10/2013 15:24 PM (GMT+7)
Dự báo mưa gió ở miền Trung khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa, trong đó 2 ngày đầu rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
Bình luận 0

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết:Đêm về sáng 16.10, do ảnh hưởng của tàn dư bão số 11 kết hợp với không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã có mưa trên diện rộng, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông mạnh.

Lượng mưa thu được tính từ 19 giờ ngày 15.10 đến 13 giờ ngày 16.10 phổ biến từ 40-100mm, nhiều nơi mưa trên 100mm. Đặc biệt, một số địa phương xuất hiện mưa đặc biệt lớn như Hương Sơn (Hà Tĩnh) 221mm, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) nhiều hơn 282mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) mưa 291mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 344mm. Nơi mưa nhiều nhất là Hương Khê (Hà Tĩnh) đạt mức 380mm (theo quy định mưa trên 200mm/ngày được coi là mưa đặc biệt lớn).

Mưa đều khắp khiến các sông suối ở các địa phương trên xuất hiện một đợt lũ cao. Lũ trên các sông đều đạt mức báo động 1 đến báo động 2, có sông ngòi cao trên báo động 2, riêng sông Gianh tại Mai Hóa (Quảng Bình) xảy ra lũ đặc biệt lớn. Đỉnh lũ vượt cấp báo động 3 là 2m.

Dự báo mưa gió ở miền Trung khả năng kéo dài khoảng 3-4 ngày nữa, trong đó 2 ngày đầu rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Để giảm thiểu mọi thiệt hại do mưa lũ gây ra, người dân các địa phương trên, nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng lũ quét, trượt lở đất đá do mưa lớn gây ra. Vùng thấp, vùng trũng, vùng đồng bằng phòng ngừa ngập lụt trên diện rộng.

Lưu Minh Hải (Lưu Minh Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem