Mưa lớn tại Hà Tĩnh, 1 học sinh tử vong

Hữu Anh Thứ sáu, ngày 18/09/2015 07:14 AM (GMT+7)
Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày khiến nước dâng ngập úng tại nhiều xã ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Một học sinh lớp 12 bị chết đuối thương tâm vì lật thuyền.
Bình luận 0

Thông tin từ UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn), vào khoảng 15h chiều 17.9, ba em: Hồ Ngọc Sỹ, Hồ Quốc Hiệu và Lê Anh Tuấn (cùng ở thôn Vọng Sơn, xã Sơn Phú) rủ nhau chèo thuyền ra vùng nước ngập trong thôn chơi. Không may gặp dòng nước xoáy khiến thuyền bị lật, người dân đã cứu sống được hai em Hiệu và Sỹ, còn em Lê Anh Tuấn (SN 1998, học lớp 12) bị nước cuốn trôi. Sau gần 2 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể em Tuấn.

img

Lực lượng chức năng và người dân xã Sơn Phú tìm thấy thi thể em Tuấn. Ảnh: Minh Lý

Tại huyện Vũ Quang, mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua đã làm chia cắt, hư hỏng nhiều tuyến đường, cầu cống; nhiều hộ dân bị cô lập. Đặc biệt, tại xã Hương Minh xảy ra vụ lở đất núi sau mưa lớn, khiến ngôi nhà gỗ 3 gian xây tường bao quanh kiên cố của bà Phạm Thị Thanh (ở xóm 5) bị đổ sập. Rất may, không có thiệt hại về người.

Được biết, mưa lớn tại Hà Tĩnh do hoàn lưu của bão số 3. Đặc biệt tại các huyện miền núi đã xảy ra mưa to khiến hàng trăm héc-ta lúa, hoa màu của người dân bị ngập nặng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem