Mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, nông nghiệp thiệt hại nặng

Trần Quang Chủ nhật, ngày 14/08/2016 17:07 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến ngày 14.8, mưa lũ khiến 4 người chết và mất tích, nhiều ha lúa và hoa màu bị hư hỏng...
Bình luận 0

Trao đổi với phóng viên NTNN/Dân Việt, ông Văn Phú Chính – Chánh văn phòng thường trực BCĐ trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, sau ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp ngày 13 và 14.8 tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to khiến nhiều nơi xuất hiện lũ quét như ở Điện Biên, Lào Cai…

img

Các máy xúc khẩn trương thu dọn đất đá giải tỏa giao thông trên QL6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) sau nhiều giờ bị ùn tắc cục bộ do sạt lở xảy ra vào rạng sáng 14.8

Ông Chính cho biết thêm, tính ngày 14.8, mưa lũ đã làm 4 người chết và mất tích ở 2 tỉnh nặng nhất là Điện Biên và Lào Cai. Cụ thể,  từ ngày 10-12.8 trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) đã có mưa to và xuất hiện lũ trên các sông suối làm 2 người chết gồm cháu Vừ Thị Lai ( 3 tuổi) ở bản Háng Ba - xã Chiềng Sơ bị lũ ống cuốn trôi; cháu Lường Thị Phúc (8 tuổi) ở bản Nà Sản 1 - xã Mường Luân bị lũ cuốn trôi khi đi bắt cá ở suối cùng mẹ.

Tại Lào Cai, mưa to đã gây lũ cuốn trôi vợ chồng ông Phạm Công Môn (53 tuổi) và bà Đỗ Thị Thanh Nhàn (51 tuổi) trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn khi đi qua ngầm tại suối Nậm Mả. Thi thể ông Môn được tìm thấy sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục tìm kiếm bà Nhàn. Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 1 người dân ở huyện Si Ma Cai, Lào Cai bị thương do sạt đất vào nhà gây đổ tường.

Về nông nghiệp, mưa lũ đã khiến 5ha ruộng lúa ở huyện Văn Bàn (Lào Cai) bị ngập nước và đất cát vùi lấp, trong đó có 2h thiệt hại 100% do bị đất cái vùi lấp. Ngoài ra, mưa lớn, gió to ở Lào Cai cũng khiến 3 nhà dân ở huyện Si Ma Cai và Văn Bàn bị hư hỏng do sạt lở đất, 2 nhà dân ở huyện Văn Bàn bị tốc mái...

Cũng theo ông Chính, hiện chính quyền địa phương trên đã huy động tối đa lực lượng tổ chức tìm kiếm người bị mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi gia đình có người bị chết, khắc phục sạt lở tại các tuyến đường liên xã, hiện đã thông xe, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất.

Tại Hòa Bình, mưa lũ đã làm sạt lở đất khiến QL6 bị ùn tắc kéo dài. Ông Lê Ngọc Quản -  Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Hòa Bình cho biết, vụ sạt lở đất xảy ra lúc 4h30' rạng sáng ngày 14.8 trên tuyến QL6 đoạn qua địa bàn xã Đồng Bảng (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) khiến QL6 bị ùn tắc khoảng 1km ở cả 2 chiều.

Theo ước tính, lượng đất đá bị sạt lở khoảng 3000m3 bao trùm khoảng 30m mặt đường tại Km133+300 QL6. Ngay sau khi xảy ra, tỉnh đã huy động nhanh chóng 3 máy xúc được huy động hoạt động hết công suất tích cực hót dọn đất đá để giải phóng giao thông. Đến chiều ngày 14.8, toàn bộ số đất đá bị sạt lở trên đã được hót dọn, giao thông trên QL6 đã được thông suốt.

Ngoài ra, theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, mưa lũ trong 2 ngày qua cũng đã khiến cho hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập nước và đất, đá vùi lấp. Cụ thể, tại xã Nà Mèo (Mai Châu) có 34 điểm sạt lở lớn, nhỏ, hàng trăm ha lúa, hoa màu bị ngập nước, gia súc của hộ dân xã Tòng Đậu bị lũ cuốn trôi.

Tại huyện Tân Lạc mưa tiếp tục gây ngập nặng tại xã Phú Vinh, làm chết 3 con lợn, ngập 100ha hoa màu. Tại thành phố Hoà Bình, có 8 nhà dân ở xóm Đao, xã Hoà Bình bị ngập, một số hộ dân tiểu khu 10 phường Tân Thịnh bị tràn ao cá...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem