Mưa tuyết ở Sa Pa và góc khuất nơi "thiên đường"

Thứ tư, ngày 18/12/2013 15:29 PM (GMT+7)
Sau mưa tuyết, Sa Pa đẹp tựa thiên đường, hấp dẫn hàng vạn du khách từ khắp nơi đổ về thăm quan. Tuy nhiên, thiệt hại do hiện tượng thiên nhiên này gây ra cũng không hề nhỏ.
Bình luận 0
img
Mưa tuyết khiến hàng trăm ha hoa hồng ở Ô Quý Hồ mất trắng
img
Tới tận ngày hôm qua, 17.12, tuyết vẫn ngập kín khoảng 40cm quanh các gốc hoa hồng
img
Những giàn su su bị phá hủy hoàn toàn, là mối lo ngại lớn của người dân vì suất đầu tư cho giàn là rất lớn, khoảng 500 triệu đồng/ha.
img
Hợp tác xã Hoa Đào ở tổ 13 thị trấn Sa Pa cho biết, thiệt hại tính trên diện tích 50ha canh tác ước tính lên tới 25 tỷ đồng.
img
Những quả đồi xơ xác vì hoa màu mất trắng
img
Su hào héo queo vì lạnh giá
img
Theo báo cáo của UBND huyện Sa Pa, tới chiều qua, 17.2, thiệt hại về nhà cửa do mưa tuyết gây ra ước tính xấp xỉ 1,2 tỷ đồng. Đã có 54 trâu, bò chết rét, thiệt hại khoảng 875 triệu đồng.
img
Người dân nhiều xã vùng cao đã tiến hành di cư trâu xuống vùng thấp để tránh rét. Vì thế, những chiếc lán tạm thế này được dựng lên cạnh quốc lộ 4D, đoạn từ Trung Chải xuống Cốc San.
img
Người dân phải sống tạm bợ, chờ đợt rét đậm, rét hại qua đi mới trở về nhà.
Thu Thảo (Thu Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem