Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Khẳng định Mỹ ủng hộ các bên giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao, bà Jen Psaki cũng nhấn mạnh, Tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông mà Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết năm 2002 sẽ đóng vai trò là kim chỉ nam, là tài liệu dẫn đường cho các bên.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki
Trước đó, Mỹ đã nhiều lần ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đồng thời, điều lực lượng tàu, máy bay hùng hậu tới khu vực, có các hành vi gây hấn, khiêu khích nhằm ngăn chặn các lực lượng chấp pháp của Việt Nam bảo vệ chủ quyền lãnh thổ một cách hợp pháp.
Tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc gần giàn khoan Hải Dương 981. Ảnh chụp ngày 13.6.
Trung Quốc đã ngang ngược hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam từ ngày 2.5.2014 bất chấp sự phản đối và lên án từ phía Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế. Hơn 2 tháng sau, ngày 15.7, Bắc Kinh mới chịu thông báo di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 từ vị trí gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc.